Nhân Chính (Hà Nội): Kinh doanh “lộn xộn”, tiền về túi ai?

2019-12-11 11:02:13 0 Bình luận
Tình trạng kinh doanh hàng quán vỉa hè, lấn chiếm lòng đường làm bãi để xe gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn giao thông… là thực trạng đang diễn ra tại khu nhà tái định cư, cụm từ N1 đến N6 tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Những ngày vừa qua, nhận được phản ánh của người dân về tình trạng hàng quán kinh doanh lộn xộn, tồn tại bãi để xe dưới lòng đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị, đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Nhóm PV Hoanhap.vn đã mục sở thị để ghi nhận, từ đó có thông tin khách quan cung cấp tới bạn đọc.

Theo quy định, diện tích tầng một tại các chung cư tái định cư, khu nhà ở xã hội được bố trí làm các địa điểm sinh hoạt công cộng để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, từ ngày 1/12/2012, TP Hà Nội đã ban quy chế đấu giá phần diện tích còn lại bên trong các tòa nhà (sau khi đã dành cho mục đích phục vụ công tác quản lý, vận hành, sinh hoạt cộng đồng…). Tiền thu được dành để phục vụ cho các họat động của tòa nhà và người dân sinh sống tại đó. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu văn minh và minh bạch trong việc sử dụng tầng một của khu nhà, đáp ứng nguyện vọng người dân. Tuy nhiên, thực trạng diễn ra thật đáng buồn theo ghi nhận của PV!

Quán cơm, quán bún phở, quán cà phê, spa cắt tóc gội đầu rồi bãi đỗ xe là hình thức kinh doanh phổ biến ở đây. Không có gì đáng bàn cãi nếu như các hàng quán này đều kinh doanh theo kiểu “điền vào chỗ trống”, nghĩa là trống ở đâu thì ta bày bán ở đó, không theo một quy hoạch nào, vô cùng phản cảm!

Ô dù, biển hiệu của các quán ăn ven đường được dựng lên; bàn ghế bày ngổn ngang, lấn chiếm hết phần vỉa hè mà lẽ ra là để phục vụ người đi bộ. Rác thải, giấy ăn bị vứt bừa bãi khắp nơi tạo nên một khung cảnh mất vệ sinh, mất mỹ quan. Thậm chí, lối cầu thang thoát hiểm của các khu chung cư tái định cư cũng bị lấn chiếm để làm hàng quán, làm bãi gửi xe. Như vậy, khi xảy ra sự cố cháy nổ hay có việc nghiêm trọng thì những người dân sống bên trong biết chạy đi đâu?

Vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang khắp nơi, bụi bay mù mịt, rồi còn có một chiếc thùng rác nằm chình ình ngay giữa đường, trước tiệm hàng ăn nhưng chủ cứ vô tư bán, khách cứ vô tư ăn mà không hề thấy mất vệ sinh môi trường?

Trên vỉa hè là vậy, còn dưới lòng đường thì nghiễm nhiên biến thành một bãi đỗ xe thu nhỏ. Xe máy, ôtô la liệt khắp nơi, trống chỗ nào thì để chỗ đó. Hàng loạt các xe ô tô đỗ ngay dưới lòng đường khiến việc đi lại rất khó khăn, hai xe không thể tránh nhau trong một đoạn đường. Thực trạng trên gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Một người dân sống tại nơi đây bức xúc chia sẻ: “Hàng quán la liệt, ngổn ngang; xe đỗ kín dưới lòng đường khiến việc di chuyển của chúng tôi rất khó khăn. Đó là chưa kể đến việc mất trật tự an ninh công cộng, mất an toàn khi tham gia giao thông”.

Đáng nói hơn, tại các vị trí sân chơi và lòng lề đường của các hộ dân sinh sống tại các tòa nhà thì gần như bị lấn chiếm hoàn toàn để trông giữ xe ô tô, xe máy. Hậu quả là gây trở ngại cho người tham gia giao thông và người dân không có khu vực vui chơi, mất trật tự an ninh. Bên cạnh đó, giá thu chỗ để xe nơi đây lại không hề rẻ. Giá để một chiếc xe ô tô qua đêm là 50 nghìn đồng/đêm; và tiền gửi một tháng là 800-1,2 triệu đồng. Được biết, khu nhà tái định cư, nhà ở xã hội này gồm 19 tòa nhà với hàng chục nghìn hộ dân sinh sống. Như vậy, số lượng xe ô tô ở đây là không hề nhỏ. Một bài toán đặt ra, với số lượng hàng nghìn lượt xe ôtô trên thì tiền bến bãi một tháng sẽ là bao nhiêu? Số tiền khổng lồ ấy về túi ai và sử dụng cho việc gì?

Bãi đỗ xe tự phát không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, nguy hiểm khi tham gia giao thông, thất thoát ngân sách nhà nước mà còn có nguy cơ xảy ra cháy nổ, đe dọa tính mạng của người dân. Khi xảy ra sự cố thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Thiết nghĩ, UBND thành phố Hà Nội cần quy hoạch lại khu nhà tái định cư để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân!

Tình trạng quán cóc, bãi đỗ xe tự phát tại các khu nhà tái định cư thuộc phường Nhân Chính đang diễn ra tràn lan. Đề nghị CĐT, Ban quản lý các tòa nhà và chính quyền địa phương có trách nhiệm giải tỏa khẩn trương, trả lại môi trường sống thoáng đãng, trong lành cho cư dân khu vực.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Hàng quán kinh doanh lộn xộn khiến khu nhà tái định cư trông nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Xe chở rác để ngay lối dẫn vào con ngõ, trước cửa các quán ăn nhưng chủ cứ vô tư bán, khách cứ vô tư ăn mà chẳng bận tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh.

Vật liệu xây dựng bày ngổn ngang trên vỉa hè gây ô nhiễm môi trường, thiếu an toàn cho người dân khi di chuyển qua đây. 

Hàng loạt các xe ô tô đỗ kín lòng đường theo phương thức “điền vào chỗ trống” gây ùn tắc giao thông, nguy hại cho người đi đường và tiềm ẩn xảy ra cháy nổ.

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trực Tuấn (Trực Ninh, Nam Định) xứng danh vùng quê kiểu mẫu

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã Trực Tuấn tiếp tục xây dựng NTM bền vững, thiết thực góp phần xây dựng Trực Ninh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024. Nổi bật nhất ở Trực Tuấn hiện nay là thực hiện công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.
2024-09-30 08:54:00

Những thời khắc quan trọng ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954) là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long- Đông Đô - Hà Nội.
2024-09-30 08:14:44

Ô tô, xe máy đi thế nào sau vụ sạt lở đất ở Hà Giang?

Tối 29/9, Sở GTVT Hà Giang đã ra thông báo phân phân luồng giao thông do sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.
2024-09-30 00:31:29

Sau những vụ TNGT học sinh, CSGT mở cao điểm xử lý vi phạm liên quan học sinh

Từ 1/10 đến 31/10, lực lượng CSGT tăng cường xử lý hành vi vi phạm giao thông với lứa tuổi học sinh, người giao phương tiện cho các em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.
2024-09-30 00:14:39

Điều kiện chuyển công tác từ Quân đội nhân dân sang Công an nhân dân

Theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BCA và Thông tư số 62/2023/TT-BCA, để được tiếp nhận vào Công an nhân dân, cần đáp ứng các tiêu chuẩn về nhu cầu biên chế, trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và sức khỏe. Việc xét tuyển sẽ do Hội đồng kiểm tra của Công an địa phương thực hiện theo quy trình quy định.
2024-09-29 23:54:12

Từ New York tới La Habana: Nâng tầm vị thế quốc tế - Vun đắp tình hữu nghị thuỷ chung

Tối 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân.
2024-09-29 11:36:09
Đang tải...